Du lịch ĐBSCL chỉ đạt 4% doanh thu toàn ngành trên cả nước

VTV9-Thứ hai, ngày 30/10/2017 14:09 GMT+7

Du khách nước ngoài tham quan thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Trong 6 tháng đầu năm 2017, ĐBSCL đón gần 21 triệu lượt du khách, tăng 17% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, du lịch ĐBSCL chỉ đạt 4% doanh thu toàn ngành trên cả nước.

Theo đó, so về nguồn thu, ĐBSCL là khu vực có giá trị từ du lịch rất thấp, chỉ đạt 4% so với tổng doanh thu du lịch cả nước. Theo các chuyên gia, nguyên nhân là do sản phẩm du lịch ĐBSCL khá nhàm chán và trùng lặp nhau như: đi ghe xuồng, vào vườn cây ăn trái, sau đó ăn uống, đờn ca tài tử và lên xe về.

Mặt khác, dịch vụ lưu trú, các khu vui chơi, giải trí tại ĐBSCL còn rất kém. Toàn vùng chỉ có 60 khách sạn từ 3 - 5 sao với khoảng 8.000 phòng, tập trung chủ yếu tại Phú Quốc và thành phố Cần Thơ. Nếu so với quy hoạch, cơ sở lưu trú đang bị thiếu trầm trọng, khu vui chơi giải trí lớn chỉ có hai địa điểm là Vinpearl Phú Quốc và Nhà Mát, tỉnh Bạc Liêu, chưa có trung tâm ẩm thực kết hợp giải trí tổng hợp và trung tâm mua sắm quy mô lớn.

Do không thể níu chân du khách, việc tăng tỷ lệ doanh thu vượt mốc 4% so với tổng doanh thu du lịch của cả nước đang là thách thức đối với ngành du lịch của các tỉnh trong vùng.


ĐBSCL kêu gọi đầu tư gần 184.000 tỷ đồng vào hạ tầng và du lịch ĐBSCL kêu gọi đầu tư gần 184.000 tỷ đồng vào hạ tầng và du lịch Du lịch ĐBSCL chưa đáp ứng khách hạng sang Du lịch ĐBSCL chưa đáp ứng khách hạng sang ĐBSCL mời gọi đầu tư cho 24 dự án phát triển du lịch ĐBSCL mời gọi đầu tư cho 24 dự án phát triển du lịch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước