Du lịch Malaysia kỳ vọng vào sự mở cửa trở lại

VTV Digital-Thứ năm, ngày 24/03/2022 12:16 GMT+7

VTV.vn - Giới chức ngành du lịch Malaysia ước tính, sự mở cửa trở lại vào tháng 4, sẽ giúp thu hút khoảng 2 triệu du khách nước ngoài tới Malaysia trong năm 2022.

Kể từ ngày 1/4, Malaysia sẽ mở cửa biên giới trở lại và chào đón các du khách quốc tế. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy đáng kể sự phát triển và phục hồi của ngành du lịch, vốn đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế Malaysia.

Theo các quy định mới, tất cả du khách nước ngoài đã tiêm chủng đầy đủ sẽ không phải cách ly khi nhập cảnh Malaysia, mà chỉ cần thực hiện xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành và sau khi đến nơi.

Với các doanh nghiệp du lịch tại Malaysia, tình hình kinh doanh trong thời gian qua đã dần được cải thiện, khi các biện pháp phòng dịch dần được gỡ bỏ. Giờ đây, các doanh nghiệp đang chờ đợi một tương lai tươi sáng hơn khi du khách quốc tế quay trở lại.

Du lịch Malaysia kỳ vọng vào sự mở cửa trở lại - Ảnh 1.

Khách du lịch đi qua Tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Reuters)

Ông Datuk Wira Gan Tian Loo - Phó Chủ tịch Ủy ban điều hành Phố đi bộ Jonker, Malacca cho hay: "Chúng tôi tin rằng, nhiều khách du lịch nước ngoài sẽ tìm tới đây sau khi Malaysia mở cửa. Chúng tôi sẽ khôi phục lại như thời điểm trước dịch bệnh và trở nên thịnh vượng".

Tuy nhiên, sự phục hồi được dự báo sẽ không thể diễn ra nhanh chóng, do những lo ngại về nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại. Sự gia tăng chi phí sinh hoạt do đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga - Ukraine cũng sẽ khiến hoạt động du lịch trở nên khó khăn hơn.

"Sẽ phải mất 3 năm để ngành du lịch đạt được mức trước đại dịch. Cần có các hoạt động tiếp thị du lịch chuyên sâu nhằm đưa Malaysia trở lại bản đồ du lịch thế giới và hướng tới các thị trường có năng suất cao, từ đó thúc đẩy một sự phục hồi hoàn toàn", ông Yap Lip Seng - Giám đốc điều hành Hiệp hội Khách sạn Malaysia cho hay.

Giới chức ngành du lịch Malaysia ước tính, sự mở cửa trở lại vào tháng 4, sẽ giúp thu hút khoảng 2 triệu du khách nước ngoài tới Malaysia trong năm 2022, mang lại khoản doanh thu trị giá 1,6 tỷ USD. Đây sẽ là một cú hích đáng kể đối với toàn nền kinh tế, bởi các số liệu thống kê cho thấy, trong năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch bùng phát, ngành du lịch đã đóng góp gần 16% GDP của Malaysia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước