Du lịch Phú Quốc “ấm” dần lên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/02/2022 08:08 GMT+7

VTV.vn - Dịp Tết Nguyên đán, tính đến mùng 6 Tết, công suất phòng lưu trú tại Phú Quốc đã đạt hơn 80%.

Kể từ khi mở cửa trở lại, Phú Quốc, Kiên Giang đón hơn 20 chuyến bay mỗi ngày đưa đón khách nội địa và gần 2.000 khách quốc tế theo chương trình hộ chiếu vaccine.

Nhiều tín hiệu tích cực, khích lệ các doanh nghiệp du lịch dịch vu, người dân làm du lịch tại thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam để sẵn sàng đón lượng khách đông hơn thời gian tới.

Sau hơn nửa năm đóng cửa, mấy tháng nay, các quán cà phê, nhà hàng tại Phú Quốc tấp nập trở lại. Ngoài đảm bảo 5K, các chủ quán đều cố gắng giữ chất lượng dịch vụ, bởi ẩm thực là nét hấp dẫn của đảo ngọc.

"Mình bán không có tăng giá, niêm yết rõ ràng để khi tới với Phú Quốc, khách có thể quay trở lại đây một lần nữa", bà Lương Thị Ngoan, TP Phú Quốc, Kiên Giang, chia sẻ.

Du lịch Phú Quốc “ấm” dần lên - Ảnh 1.

Phú Quốc đảm bảo các biện pháp an toàn dịch và liên tục đổi mới sản phẩm du lịch. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Nắng ấm quanh năm, nhiều gia đình chọn Phú Quốc đi nghỉ xuân. Trẻ em ưa thích không gian xanh thoáng đãng, đa dạng các trò chơi tại Công viên Hòn Thơm. Nhiều em lần đầu trải nghiệm tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên ở Việt Nam, 1 trong 5 trò chơi thách thức nhất thế giới.

Giữa Nam Đảo Phú Quốc là bảo tàng với phong cách nghệ thuật giữa thế kỷ 20, nhiều tòa nhà với lối kiến trúc Địa Trung Hải, những công trình mô phỏng đấu trường La Mã hay tàn tích Pompeii, lạ với khách trong nước và gần gũi với khách nước ngoài.

"Phú Quốc ngoài bờ biển đẹp và thức ăn ngon, còn có nhiều điểm văn hóa với kiến trúc đa dạng, rất sắc màu", chị Mika Chu, du khách Nga, bày tỏ.

Dịp Tết năm nay, công suất phòng tại đây đạt khoảng 80%. Phú Quốc đảm bảo các biện pháp an toàn dịch và liên tục đổi mới sản phẩm du lịch.

"Đảm bảo phòng chống dịch an toàn để đón khách an toàn, vừa đảm bảo thích ứng trong tình hình mới và đón xuân lành mạnh, vui tươi, tiết kiệm", ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc, Kiên Giang, nhận định.

Từ nay đến tháng 3, dự kiến có từ 10 - 12 chuyến bay từ Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Dubai đến Phú Quốc, bình quân mỗi chuyến từ 170 - 200 khách. Năm 2022, Kiên Giang đặt mục tiêu đón 5,6 triệu lượt khách, khách quốc tế khoảng 200.000 lượt. Du lịch đảo ngọc đang dần ấm lại.

Phú Quốc đã đón 1.000 khách quốc tế Phú Quốc đã đón 1.000 khách quốc tế

VTV.vn - Sau hơn 1 tháng thí điểm đón khách du lịch bằng hộ chiếu vaccine, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã đón khoảng 1.000 khách quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước