Du lịch tàu biển dự báo khôi phục hoàn toàn năm 2022

VTV Digital-Thứ tư, ngày 27/10/2021 15:46 GMT+7

VTV.vn - Với việc tiêm chủng vaccine COVID-19 đang tăng nhanh, các chuyên gia dự báo ngành du lịch tàu biển sẽ dần hồi phục hoàn toàn vào nửa cuối năm sau.

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Du thuyền quốc tế, đã có hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã mở cửa trở lại để các siêu du thuyền cập bến sau hơn 1 năm dịch COVID-19 bùng phát, khiến ngành du lịch tàu biển thế giới "mắc cạn".

Sau 15 tháng ngừng hoạt động, cảng Malaga của Tây Ban Nha đang dần hồi sinh trở lại. Theo quy định, các siêu du thuyền chỉ được phép hoạt động không quá 78% công suất đón khách, đảm bảo nghiêm ngặt các quy định phòng dịch. Hành khách phải tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 ít nhất hai tuần trước khi lên thuyền. Tính đến cuối tháng 10 này sẽ có thêm 5 siêu du thuyền nữa sẽ cập cảng Malaga.

Ông Fernando Pacheco - Tổng giám đốc MSC Cruceros chi nhánh Tây Ban Nha cho hay: "Nếu 1 hành khách trên tàu có kết quả xét nghiệm dương tính ở giữa hành trình, họ sẽ được cách ly trong một cabin cá nhân. Tất cả du khách đều đeo một chiếc vòng tay cho phép chúng tôi xác định liệu họ có tiếp xúc với hàng khách bị dương tính trong vòng 2m hay không".

Du lịch tàu biển dự báo khôi phục hoàn toàn năm 2022 - Ảnh 1.

Du lịch tàu biển dự báo khôi phục hoàn toàn năm 2022.

Ba "gã khổng lồ" của ngành du lịch tàu biển thế giới là Carnival Cruise Line, Royal Caribbean International và Norwegian Cruise Line cho biết đã lên nhiều phương án đón khách trong kỳ nghỉ đông vào tháng 11, đến các địa điểm như Brazil và Nam Phi.

"Năm 2020 là một năm khó khăn đối với tất cả mọi người khi phải tuân thủ các lệnh hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. Nhưng điều đó cũng khiến nhu cầu bị du lịch bị dồn nén như một chiếc lò xo và sẽ bật mạnh trở lại. Đây là điều các hãng tàu lữ hành chờ đợi", ông Fernando Pacheco nói.

Ông Jose Garcia Fuentes - Chủ tịch Hiệp hội CITCA Suncruise cho biết: "Hoạt động của ngành du lịch tàu biển thế giới sẽ hồi phục khoảng 80% trong năm nay so với thời điểm trước dịch và sẽ đạt 100% công suất vào năm tới".

Năm 2019, ngành công nghiệp du thuyền tạo ra khoảng 1,2 triệu việc làm và đóng góp 154 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu. Khoảng 30 triệu du khách đã đi du lịch trên những siêu du thuyền này và chi trung bình khoảng 750 USD cho 1 chuyến đi nghỉ.

Tàu biển quốc tế đến Việt Nam giảm 6% trong 2 tháng đầu năm Tàu biển quốc tế đến Việt Nam giảm 6% trong 2 tháng đầu năm

VTV.vn - Thống kê từ Cục Hàng hải Việt Nam, 2 tháng đầu năm, tàu ngoại thông qua cảng biển Việt Nam chỉ đạt trung bình hơn 4.900 lượt, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước