Du lịch Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 1 triệu lượt du khách 2 tháng cuối năm

VTV Digital-Thứ ba, ngày 02/11/2021 15:13 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 1/11, Thái Lan đã chính thức mở cửa trở lại đón du khách nước ngoài. Ngành du lịch nước này kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ khi mở cửa trở lại.

Theo đó, những khách du lịch từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ "có nguy cơ thấp" đã được tiêm phòng đầy đủ có thể nhập cảnh Thái Lan mà không cần cách ly. Chương trình này được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy sự phục hồi ngành du lịch - một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế xứ sở chùa vàng.

Trong ngày đầu tiên Thái Lan mở cửa trở lại, khoảng 2.300 du khách nước ngoài đã tới sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok. Theo quy định mới, các du khách đến Thái Lan phải được tiêm phòng đầy đủ và xét nghiệm COVID-19 trước khi lên máy bay. Sau khi hạ cánh, họ sẽ ở 1 đêm trong các khách sạn được Chính phủ cấp phép để chờ kết quả xét nghiệm và được tự do đi lại sau đó nếu kết quả âm tính.

Ông Kittipong Kittikachorn - Tổng giám đốc sân bay quốc tế Suvarnabhumi cho hay: "Tôi nghĩ đây là một dấu hiệu tốt cho sự khởi đầu sau đại dịch COVID-19 và sau ngày hôm nay tương lai sẽ trở nên tích cực hơn và nền kinh tế cũng vậy".

Trước đại dịch COVID-19, ngành du lịch Thái Lan đã đón tới 40 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm 2019 và đóng góp từ 12 - 20% GDP của cả nền kinh tế. Tuy nhiên, trong năm ngoái, lượng du khách đã lao dốc mạnh chỉ còn 6,7 triệu lượt, kéo theo đó là sự đóng cửa của hàng loạt quán bar, nhà hàng, khách sạn và nhiều lao động mất việc.

Du lịch Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 1 triệu lượt du khách 2 tháng cuối năm - Ảnh 1.

Từ ngày 1/11, Thái Lan đã chính thức mở cửa trở lại đón du khách nước ngoài. (Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters)

"Khoảng thời gian nhà hàng không có doanh thu nếu chỉ kéo dài 1 - 2 tháng cũng không sao. Nhưng chúng tôi cứ phải đóng cửa, mở cửa rồi lại đóng, cứ như vậy gần 2 năm nay, mọi thứ rất khó khăn. Mọi người đã phải bán nhà, bán xe. Những ai chưa từng mắc nợ, giờ cũng đã rơi vào cảnh nợ nần", bà Taniwan Koonmongkon - Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng Thái Lan cho hay.

Do vậy, sự trở lại của các du khách quốc tế, dù còn ở mức khiêm tốn đã vực dậy phần nào tinh thần của các doanh nghiệp.

Bà Wassana Chitapiwantha - Phó giám đốc khách sạn Graceland, Bangkok cho hay: "Tôi hy vọng du khách sẽ quay trở lại như bình thường sau ngày 1/11. Họ sẽ đặt phòng như đã từng làm trong quá khứ. Những nhân viên đã phải nghỉ việc trong thời kỳ phong tỏa sẽ quay trở lại làm việc khi chúng tôi hoạt động với 100% công suất".

Giới chức ngành du lịch Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 1 triệu lượt du khách trong 2 tháng cuối năm và phục hồi mạnh mẽ hơn trong năm 2022 với 10 - 15 triệu lượt du khách. Tuy nhiên, người dân Thái Lan hiện vẫn đang có tâm lý thận trọng.

Khảo sát mới nhất của Bộ Y tế Thái Lan cho thấy, 92,4% người dân lo ngại, việc mở cửa du lịch có thể khiến tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Thái Lan chính thức mở cửa đón du khách nước ngoài Thái Lan chính thức mở cửa đón du khách nước ngoài

VTV.vn - Thái Lan hôm nay đã chính thức mở cửa trở lại đón du khách nước ngoài.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước