Du lịch thể thao mùa Đông - "mảng" kinh doanh sinh lợi của Trung Quốc và Hàn Quốc

Hà Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 27/07/2017 16:23 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều đang tăng tốc chuẩn bị hạ tầng và chiến lược chào đón du khách nhân dịp Olympic 2018 tại Pyeongchang và Olympic 2022 tại Bắc Kinh.

Ngành du lịch Trung Quốc sẽ có một mùa kinh doanh bội thu nhân dịp sự kiện thể thao Thế vận hội mùa Đông 2022 diễn ra tại Thủ đô Bắc Kinh. Theo đó, du lịch thể thao sẽ đóng góp một phần quan trọng trong mục tiêu nâng doanh thu của ngành du lịch nước này lên 7.000 tỷ NDT vào năm 2020.

Trong khi đó, Hàn Quốc cũng đang đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị một loạt sự kiện để tiếp đón hơn 2 triệu lượt du khách trong Thế vận hội mùa Đông 2018.

Thế vận hội dưới góc nhìn của những kế hoạch đầu tư Thế vận hội dưới góc nhìn của những kế hoạch đầu tư

VTV.vn - Sự kiện thể thao lớn giống như một canh bạc rủi ro. Nếu đầu tư không nhìn xa trông rộng, về lâu về dài chỉ có thua lỗ chứ không có lãi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước