Du lịch, thực phẩm Thái Lan phát triển mạnh nhờ thị trường Hồi giáo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/03/2017 07:00 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo Du lịch Hồi giáo 2016, số lượng khách du lịch theo đạo Hồi đến Thái Lan sẽ cán mốc 150 triệu vào năm 2020.

Du lịch Hồi giáo là một thị trường tăng trưởng mạnh đối với Thái Lan. Theo báo cáo Du lịch Hồi giáo 2016, số lượng khách du lịch theo đạo Hồi đến Thái Lan sẽ cán mốc 150 triệu vào năm 2020 với mức chi tiêu lên đến 200 tỷ USD.

Ý thức rõ tiềm năng khổng lồ này, Chính phủ Thái Lan đang tích cực tăng cường quảng bá hình ảnh, và phát triển các ngành dịch vụ nhắm đến du khách Hồi giáo.

Chỉ tính riêng năm 2016, số lượng khách du lịch Hồi giáo đến với Thái Lan - chủ yếu từ Trung Đông và châu Á đã đạt mốc 6 triệu người. Đây là tin đáng mừng đối với Thái Lan, khi năm thứ hai liên tiếp nước này xếp thứ hai thế giới về thu hút khách Hồi giáo.

Thế nhưng không chỉ có ngành du lịch Thái Lan mới hưởng lợi từ thị trường Hồi giáo, ngành thực phẩm cũng đang kiếm bộn tiền.

Ngành công nghiệp thực phẩm theo chuẩn Hồi giáo của Thái Lan hiện đang có giá trị lên đến 6 tỷ USD. Và với đà phát triển này, Thái Lan đang hướng tới trở thành một trong năm quốc gia xuất khẩu thực phẩm Hồi giáo lớn nhất thế giới vào năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch, thực phẩm Thái Lan phát triển mạnh nhờ thị trường Hồi giáo - Ảnh 1.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước