Dữ liệu người dùng Facebook nằm ngoài tầm quản lý và dễ bị tiết lộ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/04/2019 09:50 GMT+7

VTV.vn - Facebook vẫn chưa thể thoát khỏi rắc rối khi các dữ liệu của người dùng Facebook lại bị phát hiện nằm ở những nơi ngoài tầm quản lý và dễ bị tiết lộ.

Vụ việc mới liên quan đến Facebook được công ty an ninh mạng UpGuard theo dõi và phát hiện mới đây cho thấy, đã có 2 nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba truy cập và lưu dữ liệu người dùng từ Facebook ra máy chủ của Amazon, trong khi mạng xã hội này không cho phép lưu dữ liệu lên máy chủ bên ngoài.

Một trong 2 ứng dụng này đã lưu gần 150GB dữ liệu gồm tên tài khoản, lượt thích và bình luận, trong khi ứng dụng còn lại truy cập tới 22.000 mật khẩu người dùng không được bảo vệ. Tổng số lượng người dùng bị ảnh hưởng chưa được thống kê đầy đủ.

Ông Chris Vickery, giám đốc nghiên cứu, công ty an ninh mạng UpGuard cho biết: "Đây là một vấn đề nghiêm trọng ngay từ bên trong của mô hình thu thập dữ liệu quy mô lớn hiện nay. Một khi đã cấp quyền cho ứng dụng bên thứ ba sử dụng dữ liệu thì Facebook không có cách nào bảo đảm an toàn cho số dữ liệu này".

Đây đã là vụ việc rò rỉ dữ liệu thứ hai chỉ trong chưa đến 1 tháng đối với mạng xã hội số 1 thế giới. Nó cũng có những tương đồng với vụ việc Cambridge Analytica hồi năm ngoái khi liên quan tới ứng dụng bên thứ ba.

Hiện Facebook cho biết đang làm việc với Amazon nhằm xóa bỏ các dữ liệu này do đi ngược lại quy định của hãng về lưu trữ. Tuy nhiên, đây rõ ràng lại là 1 điểm trừ nữa với mạng xã hội này khi tiếp tục để dữ liệu người dùng rơi vào rủi ro.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước