Dù lợi nhuận lớn, Amazon không phải đóng thuế thu nhập 2 năm liên tiếp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/02/2019 14:41 GMT+7

VTV.vn - Gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon không phải đóng thuế thu nhập liên bang trong 2 năm qua cho dù đạt lợi nhuận kỷ lục hơn 11 tỷ USD.

Luật thuế của Mỹ cho phép các công ty không phải chịu thuế với các khoản đầu tư dài hạn cho máy móc thiết bị, hoặc nghiên cứu và phát triển công nghệ, miễn là được chi ra trên đất Mỹ. Điều này đã giúp cho lợi nhuận chịu thuế của Amazon được kéo tụt từ hơn 11 tỷ USD về 0.

Trái với các chính khách, giới chuyên gia kinh tế cho rằng, ưu đãi thuế là chính sách cần thiết để các doanh nghiệp phát triển và đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế. Amazon từ chối bình luận về thông tin thuế của mình. Theo báo chí, Amazon còn tới 1,4 tỷ USD các khoản đủ điều kiện ưu đãi thuế trên báo cáo tài chính mới nhất và nhờ vậy, hãng có thể tiếp tục hưởng mức thuế bằng 0 tại Mỹ trong thời gian tới.

Amazon hoãn kế hoạch mở trụ sở thứ 2 tại New York Amazon hoãn kế hoạch mở trụ sở thứ 2 tại New York

VTV.vn - Ngày 14/2, Tập đoàn thương mại điện tử Amazon thông báo hoãn kế hoạch mở trụ sở thứ 2 tại Long Island, New York, sau khi bị giới chức thành phố này phản đối dữ dội.

.* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước