Dư nợ cấp tín dụng xanh của ngân hàng tăng trưởng nhanh

Chu Linh-Thứ sáu, ngày 30/06/2023 12:13 GMT+7

VTV.vn - Trong 5 năm trở lại đây, số lượng các tổ chức tín dụng tài trợ cho các dự án xanh đã tăng hơn 2,5 lần.

Dư nợ cấp tín dụng xanh của ngân hàng tăng trưởng nhanh - Ảnh 1.

Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện đã có tới 40 tổ chức tín dụng cấp vốn xanh với tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt hơn 20%/năm. Dư nợ tín dụng xanh hiện đạt hơn 500.000 nghìn tỷ đồng, chiếm trên 4% tổng dư nợ của nền kinh tế. Tín dụng xanh tập trung chủ yếu vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp sạch, hay các doanh nghiệp chú trọng vào ESG, tức là những doanh nghiệp quan tâm tới các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng HDBank đã giải ngân hơn 13 nghìn tỷ đồng cho các dự án xanh đáp ứng tiêu chuẩn chuyển dịch xanh ESG.  Theo ông Bùi Xuân Hương, Phó Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng HDBank: "Chúng tôi cũng có kí các thoả thuận với các tổ chức tài chính xanh với tổng lượng vốn cao kết hơn 700 triệu USD cho các mục đích: năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực khác nằm trong dịch vụ xanh của Việt Nam. Chúng tôi tiếp tục mở rộng danh mục dự án, và cũng tiếp tục làm việc với các đối tác khác để có các nguồn tài chính giá rẻ hơn và dài hạn hơn, giúp các doanh nghiệp tiếp cận hiện thực hoá mục tiêu của mình".

Dư nợ cấp tín dụng xanh của ngân hàng tăng trưởng nhanh - Ảnh 2.

Tín dụng xanh thường có mức lãi suất cho vay thấp hơn từ 0,5 - 1%/năm so với thông thường. Do đó thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Để có được nguồn vốn giá rẻ, ổn định trong trung dài hạn, các ngân hàng đã đẩy mạnh huy động vốn quốc tế, tìm kiếm sự hợp tác từ các tổ chức tài chính lớn trên thế giới. Đơn cử HDBank đã huy động được 700 triệu USD vốn quốc tế để cho vay trong nước. Ngân hàng Nam Á cũng chú trọng tìm kiếm đối tác ngoại để cung cấp nguồn vốn xanh khi là ngân hàng đầu tiên ký kết hợp tác với Quỹ hợp tác khí hậu toàn cầu (GCPF). Tính đến hết tháng 5 năm nay, dư nợ tín dụng xanh của ngân hàng Nam Á là 154 tỷ đồng, tương đương 33% tổng nguồn vốn do quỹ GCPF đã cấp. 

Đại diện của Ngân hàng Nam Á chia sẻ: "Vừa qua, quỹ GCPF đã thông báo chấp thuận số tiền hơn 183 tỷ đồng tài trợ gói dự án khu du lịch thác Prenn vào gói tín dụng xanh. Tổng tiền dự kiến hạch toán vào dư nợ tín dụng xanh của ngân hàng là hơn 360 tỷ đồng. Theo đó, dư nợ tín dụng xanh dự kiến của ngân hàng sẽ đạt 77% nguồn vốn của GCPF."

Trong 2 năm trở lại đây, số lượng tổ chức nước ngoài cấp vốn cho tín dụng xanh ở Việt Nam đã tăng gấp 2,5 lần so với những năm trước đó. Tiềm năng thu hút đầu tư còn rất lớn. Nguồn vốn quốc tế có lãi suất thấp hơn, lại có thời hạn dài, từ 3-7 năm. Do đó, tín dụng xanh đang thực sự hấp dẫn, càng nhiều ngân hàng đưa ra các gói vay xanh kết hợp cùng đối tác nước ngoài. 

Tuy nhiên, quá trình cho vay xanh cũng gặp nhiều khó khăn khi chưa có hành lang pháp lý hoàn thiện. Để thúc đẩy sự hấp thụ của nguồn vốn vay xanh, Ngân hàng Nhà nước cho biết đang xây dựng bộ quy chuẩn danh mục xanh phù hợp với thông lệ quốc tế. Như vậy, các ngân hàng sẽ có cơ sở đối chiếu khi quyết định xét duyệt nguồn vốn xanh, còn các doanh nghiệp đa ngành nghề cũng có định hướng phát triển rõ ràng để tiếp cận được nguồn vốn vay từ cả trong nước và quốc tế.

Bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết: "Hiện Thủ tướng Chính phủ đang giao Ngân hàng Nhà nước xây dựng ban hành một danh mục cũng như tiêu chí xanh. Điều này sẽ có hữu ích rất nhiều giúp cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng cơ chế chính sách, ưu đãi đầu tư cho các dự án xanh. Với ngành ngân hàng, đây sẽ là nguồn tài liệu, bộ tiêu chí cho các ngân hàng thương mại thẩm định, đối chiếu xem xét quyết định cấp tín dụng".

Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu đến năm 2025, tất cả các ngân hàng phải xây dựng được quy định nội bộ về quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Ngoài ra, 100% các ngân hàng cũng phải thực hiện đánh giá rủi ro môi trường xã hội trong hoạt động cấp tín dụng; áp dụng các tiêu chuẩn về môi trường cho các dự án được ngân hàng cấp vốn vay; kết hợp đánh giá rủi ro môi trường như một phần trong đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước