Dự trữ dầu thô chiến lược của Mỹ xuống thấp nhất trong hơn 12 năm

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 11:41 GMT+7

Ảnh minh họa: Financial Tribune

VTV.vn - Theo Bloomberg, dự trữ dầu thô chiến lược của Mỹ (SPR) đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 12 năm trong bối cảnh khai thác dầu từ đá phiến tại nước này tăng mạnh.

Theo số liệu bán ra của Bộ Năng lượng Mỹ, kho dự trữ dầu của nước này đã giảm hơn 13 triệu thùng trong 17 tuần liên tiếp. Tính đến hết ngày 30/6, nguồn cung dầu thô Mỹ chỉ còn khoảng 682 triệu thùng.

Giới chuyên gia nhận định chính việc thúc đẩy khai thác dầu từ đá phiến đã giúp nước Mỹ trở nên ít phụ thuộc hơn vào dầu thô nhập khẩu. Qua đó, làm giảm nhu cầu dự phòng khẩn cấp cho trường hợp thiếu hụt nguồn cung.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ lần đầu chạm mốc 45 USD/thùng Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ lần đầu chạm mốc 45 USD/thùng Sản lượng dầu thô Mỹ xuống mức thấp nhất trong 2 năm qua Sản lượng dầu thô Mỹ xuống mức thấp nhất trong 2 năm qua Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ lần đầu vượt mốc 40 USD/thùng Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ lần đầu vượt mốc 40 USD/thùng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước