Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tháng 6 tăng mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/07/2019 06:04 GMT+7

VTV.vn - Số liệu được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) công bố cho thấy, dự trữ ngoại hối của nước này trong tháng 6 đã tăng mạnh vượt dự báo.

Theo đó, dự trữ ngoái hối đã tăng 18,23 tỷ USD trong tháng 6, gấp 9 lần so với mức dự báo được Reuters khảo sát trong giới chuyên gia kinh tế, qua đó, đưa tổng dự trự ngoại hối của Trung Quốc hiện nay lên mức trên 3.100 tỷ USD. 

Việc đồng Nhân dân tệ tăng giá và có xu hướng ổn định hơn do kỳ vọng cuộc gặp Trump - Tập bên lề G20 cũng như xuất khẩu tiếp tục đà đi lên đã giúp Bắc Kinh tăng được lượng ngoại hối dự trữ.

Dự trữ ngoại hối đạt 60 tỷ USD Dự trữ ngoại hối đạt 60 tỷ USD

VTV.vn - Nhà nước hiện có khoảng 60 tỷ USD dự trữ ngoại hối. Con số mới nhất này vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố trong báo cáo với Quốc hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước