Dự trữ ngoại hối toàn cầu sụt giảm

TCKD-Thứ ba, ngày 07/04/2015 11:44 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo thống kê từ Bloomberg, dự trữ ngoại hối toàn cầu trong tháng Ba đã bắt đầu giảm, sau một thập kỷ duy trì đà tăng, đặc biệt trong bối cảnh đồng USD tăng giá.

Hiện mức dự trữ ngoại hối toàn cầu đã giảm còn 11.600 tỉ USD trong tháng Ba. Đứng đầu các nước giảm dự trữ ngoại hối là Trung Quốc, Nga, các nước Saudi Arabia. Sự suy yếu của các đồng tiền khác so với USD như đồng Euro đã khiến dự trữ ngoại hối của một số nước hụt đi. Bên cạnh đó, việc một số quốc gia chủ động bán ra đồng USD nhằm đẩy giá đồng nội tệ cũng được cho là nguyên nhân chính làm dự trữ ngoại hối toàn cầu giảm.

Về cơ cấu thì đồng USD vẫn là đồng tiền được dự trữ nhiều nhất trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ phục hồi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước