Dự trữ tiền mặt của 30 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đạt kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/06/2017 06:30 GMT+7

VTV.vn - Dự trữ tiền mặt của 30 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đạt kỷ lục; Philippines siết chặt quy định chống rửa tiền là những tin chính có trong cụm tin dưới đây.

Dự trữ tiền mặt của 30 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đạt kỷ lục

Theo số liệu công bố, dự trữ tiền mặt có được từ lợi nhuận của 30 tập đoàn kinh tế hàng đầu Hàn Quốc hay còn được gọi là các tập đoàn gia đình trị Chaebol đã đạt mức kỷ lục trong tháng 3 vừa qua, đạt khoảng 700 nghìn tỷ Won, tức hơn 600 tỷ USD. Nguyên nhân được cho là do nhiều doanh nghiệp hạn chế đầu tư và tuyển dụng trong bối cảnh kinh tế xứ sở kim chi liên tiếp gặp nhiều sóng gió. 

Philippines siết chặt quy định chống rửa tiền

Quốc hội Philippines mới đây đã thông qua điều khoản sửa đổi Luật chống rửa tiền, theo đó các giao dịch trên sòng bạc cũng là đối tượng điều chỉnh của luật. Theo đó mọi giao dịch tại sòng bạc trị giá 5 triệu Peso (tức hơn 2 tỷ đồng), kể cả tiền đặt cược, đều phải được thông báo cho cơ quan chống rửa tiền. Bên cạnh đó, các sòng bạc trên Internet và trên tàu biển cũng là đối tượng mới được luật này điều chỉnh. 

Chi tiêu tiêu dùng của nước Anh giảm lần đầu tiên trong bốn năm

Chi tiêu tiêu dùng của Vương quốc Anh trong tháng 5 vừa qua đã lần đầu tiên giảm trong gần 4 năm. Nguyên nhân được cho là do các hộ gia đình Anh "siết chặt hầu bao hơn" trong bối cảnh tăng trưởng tiền lương chững lại. Hiện Anh đang là nước có tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong nhóm G7 và trong toàn bộ 28 nước thành viên của EU.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước