Đức bán trái phiếu 30 năm lãi suất 0% lần đầu tiên trong lịch sử

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/08/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 21/8, thị trường châu Âu chứng kiến thương vụ lịch sử khi Chính phủ Đức tiến hành bán đấu giá khoảng 2 tỷ USD trái phiếu 30 năm với lãi suất bằng 0.

Người mua trái phiếu này sẽ không nhận được bất kỳ khoản lãi suất nào trước khi đáo hạn vào tháng 8/2050. Đợt bán này được thực hiện trong bối cảnh các bất ổn kinh tế toàn cầu đang khiến giới đầu tư đổ xô vào những tài sản an toàn như trái phiếu dài hạn của các chính phủ, kéo lợi suất thị trường sụt giảm kỷ lục. Hiện lợi suất của trái phiếu Đức 30 năm trên thị trường thậm chí đã xuống mức âm.

Lãi suất của Mỹ có thể sẽ giảm xuống mức 0#phantram Lãi suất của Mỹ có thể sẽ giảm xuống mức 0#phantram

VTV.vn - Lãi suất của Mỹ dự đoán sẽ tiếp tục giảm theo xu hướng nới lỏng tiền tệ của ngân hàng trung ương nhiều nước, rất có thể xuống mức 0%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước