Đức mất 2 triệu ngày công trong năm 2015

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/03/2016 10:37 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê, trong năm 2015 vừa qua, nước Đức đã mất tới 2 triệu ngày công do các cuộc đình công liên tiếp.

Đây là số ngày công bị mất do đình công cao kỷ lục trong vòng 2 thập kỷ qua tại đất nước Trung Âu này. Tình trạng thường xuyên xảy ra ở Đức năm vừa qua là các nhà ga, sân bay phải dừng hoạt động do đình công.

Điển hình là đợt đình công của phi công và phi hành đoàn hãng hàng không Lufthansa khiến hàng ngàn chuyến bay bị hủy. Tăng lương và tăng phúc lợi cho người về hưu là yêu cầu của người lao động trong phần lớn các cuộc đình công ở Đức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước