Đức tiến tới một xã hội không tiền mặt

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 03/06/2015 10:40 GMT+7

VTV.vn - Tại Đức, người dân đang hướng dần đến việc thanh toán bằng thẻ. Tuy nhiên, một xã hội không tiền mặt vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi.

Dùng tiền mặt rất dễ tạo điều kiện cho các hoạt động phi pháp như rửa tiền, trốn thuế, buôn lậu, tham nhũng. Ngày càng nhiều chuyên gia kinh tế Đức kêu gọi nước này hướng tới một xã hội không tiền mặt.

500 doanh nghiệp trên toàn nước Đức đã phát triển mô hình trả tiền bằng điện thoại. Hình thức trả tiền này được hỗ trợ bởi những mạng điện thoại. Tuy nhiên, để tiến tới một xã hội không tiền mặt còn cần phải thay đổi cả thói quen tiêu tiền của người Đức.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước