ECB hầu như không thay đổi chính sách tiền tệ và lãi suất

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 17/12/2021 10:08 GMT+7

Bà Christine Lagarde. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn tiếp tục tác động vào thị trường tài chính nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế, bất chấp lạm phát đã lên tới 4,9%.

Ngày 16/12, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tuyên bố tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ hỗ trợ phục hồi kinh tế mặc dù sẽ dần dần siết lại, đồng thời giữ nguyên lãi suất cơ bản bất chấp lạm phát đang ở mức rất cao trong khối các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu.

Chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu rất khác biệt so với Mỹ và Anh do phía châu Âu tiếp tục nhận định rằng lạm phát chỉ là nhất thời.

Khi thị trường tài chính chao đảo trong cơn bão bất ổn hồi đầu đại dịch, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã hỗ trợ bằng cách bơm ra thị trường mỗi tháng khoảng 150 tỷ Euro và tiếp tục thêm ở mức từ 80 - 100 tỷ Euro mỗi tháng cho tới nay.

Theo tuyên bố ngày 16/12, Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn tiếp tục bơm thêm tiền, chỉ có điều là ít hơn (khoảng 70 tỷ Euro mỗi tháng) cho tới hết tháng 4/2022.

Bà Christine Lagarde - Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết: "Trong quý đầu tiên của năm 2022, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục mua tài sản ròng theo Chương trình Khẩn cấp đối phó đại dịch nhưng với quy mô thấp hơn so với quý trước. Chúng tôi sẽ ngừng chương trình này vào cuối tháng 3/2022".

Như vậy, Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn tiếp tục tác động vào thị trường tài chính, nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế, bất chấp lạm phát đã lên tới 4,9%. Trong khi đó, Mỹ và Anh, cũng phải đối phó với lạm phát nhưng chọn cách ngược lại.

Mỹ tuyên bố sẽ ngưng nới lỏng tiền tệ vào tháng 3/2022, còn Anh chọn cách tăng lãi suất cơ bản. Ngân hàng Trung ương châu Âu hầu như án binh bất động vì cho rằng giá năng lượng sẽ giảm vào năm 2022, lạm phát không thể cứ mãi ở mức cao.

"Lạm phát dự kiến tiếp tục tăng trong ngắn hạn nhưng sẽ giảm bớt trong năm tới. Triển vọng lạm phát đã được điều chỉnh tăng lên một chút nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu 2% chúng tôi đã đặt ra", bà Christine Lagarde nói.

Cũng trên cơ sở nhận định lạm phát không thể kéo dài nên Ngân hàng Trung ương châu Âu đã phát đi tín hiệu sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản trong năm 2022.

ECB nhận định lạm phát sẽ đạt đỉnh vào tháng 11/2021 ECB nhận định lạm phát sẽ đạt đỉnh vào tháng 11/2021

VTV.vn - Nhận định trên được bà Isabel Schnabel, thành viên Ban điều hành của ECB đưa ra trong một bài phát biểu tại một diễn đàn do ngân hàng Goldman Sachs tổ chức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước