ECB lần đầu mua trái phiếu doanh nghiệp

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/06/2016 22:18 GMT+7

Trái phiếu đủ điều kiện sẽ là những trái phiếu doanh nghiệp được định giá bằng đồng Euro.

VTV.vn - Ngày 8/6, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã bắt đầu mua trái phiếu do doanh nghiệp phát hành trong một chương trình có tên gọi CSPP.

Động thái chưa từng có tiền lệ này được cho là một trong những nỗ lực nhằm góp phần cải thiện đà tăng trưởng cũng như chỉ số lạm phát thấp yếu của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Trái phiếu đủ điều kiện sẽ là những trái phiếu doanh nghiệp được định giá bằng đồng Euro, được xếp hạng đầu tư và có thời hạn dao động từ 6 tháng đến 30 năm. Với chương trình này, bất kể công ty nào được xếp hạng tín dụng cao, có trụ sở hoặc sở hữu những chi nhánh nằm trong Eurozone sẽ có thể huy động nguồn vốn rẻ từ ECB, qua đó thúc đẩy đầu tư và kiến tạo việc làm.

Được biết, các giao dịch sẽ được thực hiện thông qua 6 Ngân hàng Trung ương của Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước