ECB sắp tung ra hướng dẫn mới về chính sách tiền tệ

VTV Digital-Thứ tư, ngày 14/07/2021 16:12 GMT+7

Bà Christine Lagarde. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trao đổi với Bloomberg, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết phiên họp Hội đồng Thống đốc vào ngày 22/7 sẽ mang lại “một số điều chỉnh thú vị”.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết nhà đầu tư nên chuẩn bị cho các hướng dẫn mới về gói kích thích tiền tệ trong 10 ngày tới, đồng thời báo hiệu có thể tung ra các biện pháp hỗ trợ mới sau khi chương trình mua trái phiếu khẩn cấp hiện tại kết thúc.

Trao đổi với Bloomberg, bà Lagarde cho biết phiên họp Hội đồng Thống đốc vào ngày 22/7 tới sẽ mang lại "một số điều chỉnh thú vị". Trước đó, ECB đã nâng mục tiêu lạm phát lên 2% và thừa nhận lạm phát có thể tăng vượt mục tiêu.

Bà Lagarde kỳ vọng chương trình mua trái phiếu trị giá 2,2 nghìn tỉ USD của ECB có thể tiếp tục ít nhất là tới tháng 3/2022. Sau đó, châu Âu sẽ "chuyển giao sang hình thức mới".

Dù vậy, bà Lagarde vẫn cảnh báo nền kinh tế cần thận trọng vì biến chủng Delta. Mặc dù lạm phát sẽ tăng trong năm nay nhưng ECB cho là tình trạng này chỉ diễn ra tạm thời.

ECB ấn định mục tiêu lạm phát mới 2% ECB ấn định mục tiêu lạm phát mới 2% ECB giữ nguyên lãi suất gần bằng 0 ECB giữ nguyên lãi suất gần bằng 0 Lạm phát tăng và nền kinh tế phục hồi - 'phép thử' chính sách của ECB Lạm phát tăng và nền kinh tế phục hồi - "phép thử" chính sách của ECB

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước