Emirates: Nhu cầu đi lại bùng nổ mạnh nhất trong vòng 2 năm qua

Phương Ngân-Thứ hai, ngày 12/09/2022 13:54 GMT+7

VTV.vn - Ông lớn hàng không thế giới cho biết, đã chuẩn bị nhiều phương án để đáp ứng nhu cầu đi lại bùng nổ mạnh nhất trong vòng 2 năm qua.

Emirates vừa công bố kế hoạch khai thác đội tàu bay A380 cải tiến được bổ sung thêm khoang hạng Phổ thông Đặc biệt dành cho các chuyến bay khởi hành từ tháng 12 tới 5 sân bay quốc tế gồm New York JFK, San Francisco, Melbourne, Auckland và Singapore.

Hãng cũng sẽ bổ sung thêm ghế hạng Phổ thông Đặc biệt trên các chuyến bay đến London Heathrow và Sydney.

Ông lớn hàng không thế giới cho biết thêm, trước bối cảnh nhu cầu đi lại bùng nổ mạnh nhất trong vòng 2 năm qua, trong thời gian tới, hãng tăng cường khai thác dòng máy bay A380 tới 42 điểm đến vào cuối tháng 3 năm 2023.

Song song với đó, hãng cũng gia tăng các lịch trình hiện có với hơn 400 chuyến bay được khai thác trên dòng máy bay A380 khởi hành từ Dubai, cung cấp 460,000 chỗ ngồi hàng tuần từ tháng 3 năm 2023, trong đó bao gồm 81,000 chỗ ngồi trên các khoang hạng sang.

Vào cuối năm nay, Emirates sẽ khai thác thêm 85 chiếc máy bay A380 để phục vụ cho gần 1/3 số điểm đến trong mạng lưới của hãng, bao gồm Houston, Bengaluru, Perth, Auckland, Hong Kong và Kuala Lumpur, cùng các thành phố khác sẽ được công bố trong những tuần sắp tới.

Emirates dự kiến khôi phục được 75% mạng lưới đường bay đối với A380 so với thời kỳ trước đại dịch.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cuối tháng 6 đưa dự báo tình hình của ngành hàng không năm 2022 cho thấy lượng hành khách đi máy bay sẽ đạt 83% mức trước đại dịch COVID-19 và ngành hàng không có thể có lãi trong năm 2023.

Trong dự báo, Tổng Giám đốc IATA Willie Walsh nêu rõ các hãng hàng không đang phục hồi với số lượng hành khách đang tăng lên. Vận chuyển hàng hóa tăng trưởng tốt mặc dù nền kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Ngành hàng không thế giới đã chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, với lượng hành khách giảm tới 60% trong năm 2020 và giảm tiếp 50% trong năm 2021.

Các hãng hàng không thiệt hại gần 200 tỷ USD trong hai năm đại dịch vừa qua, trong khi một số hãng hàng không bị phá sản, các hãng khác được nhà nước hỗ trợ, phục hồi và bắt đầu làm ăn có lãi.

Tuy nhiên, sự phục hồi này đang bị đe dọa bởi sự thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng trong bối cảnh ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước