Ericsson và Societe Generale "chia tay" thị trường Nga

TTXVN-Thứ ba, ngày 12/04/2022 07:30 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Tập đoàn viễn thông Ericsson của Thụy Điển ngày 11/4 thông báo hãng đang ngừng mọi hoạt động tại Nga vô thời hạn do cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Trong một tuyên bố, tập đoàn Ericsson nêu rõ trước những sự kiện gần đây và các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga, hãng sẽ ngừng vô thời hạn hoạt động kinh doanh tại Nga. Hãng đang liên lạc với các khách hàng và đối tác liên quan tới việc ngừng kinh doanh vô thời hạn tại Nga.

Hãng Ericsson nhấn mạnh, ưu tiên của hãng là chú trọng vào sự an toàn và sức khỏe của các nhân viên của hãng ở Nga và các nhân viên này sẽ được nghỉ phép có lương.

Trước đó, vào cuối tháng Hai, Ericsson thông báo sẽ ngừng mọi hoạt động giao hàng tới Nga sau khi ngày 24/2 nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hãng Ericsson có khoảng 600 nhân viên ở Nga và là nhà cung cấp chính cho MTS - nhà mạng lớn nhất của Nga, và Tele2 - nhà mạng lớn thứ 4 ở nước này.

Cùng ngày, ngân hàng Societe Generale của Pháp thông báo ngừng hoạt động tại Nga và đang bán phần lớn cổ phần của ngân hàng này trong ngân hàng Rosbank của Nga.

Trong một tuyên bố, Societe Generale cho biết việc ngân hàng này rút khỏi Nga sẽ tốn 3,1 tỷ euro (3,4 tỷ USD). Tuyên bố nêu rõ, Societe Generale ngừng mọi hoạt động ngân hàng và bảo hiểm tại Nga.

Ngân hàng Societe Generale cũng thông báo việc ký kết một thỏa thuận mua bán nhằm bán toàn bộ cổ phần của hãng trong ngân hàng Rosbank và các chi nhánh báo hiểm của Rosbank. Societe Generale hy vọng thỏa thuận này sẽ được hoàn tất trong vài tuần tới để hãng có thể rút khỏi Nga một cách có trình tự và hiệu quả, nhằm đảm bảo tính liên tục cho các nhân viên và khách hàng của hãng.

Kể từ ngày 24/2 đến nay, hàng trăm các công ty của phương Tây, từ Ikea tới Coca-Cola, Goldman Sachs và McDonald's đã ngừng hoạt động tại Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước