EU chính thức áp thuế mặt hàng xe đạp điện của Trung Quốc

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 21/01/2019 06:05 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Theo trang mạng euronews.it, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức đưa ra quy định áp thuế đối với mặt hàng xe đạp điện nhập khẩu của Trung Quốc.

Theo đó, mức thuế được áp dụng cho mặt hàng xe đạp điện của Trung Quốc từ 18,8% - 79,3%. Quy định trên được khởi đầu từ khiếu nại của Hiệp hội các nhà sản xuất xe đạp châu Âu (EBMA) vào năm 2017 với yêu cầu EU áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với ngành sản xuất xe đạp điện của châu Âu. Năm 2018, Ủy ban châu Âu (EC) đã ra quy định áp thuế tạm thời đối với mặt hàng này.

Ông Moreno Fioravanti, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất xe đạp châu Âu (EMBA), cho rằng các biện pháp chống bán phá giá và bảo hộ của EU "sẽ bảo vệ hơn 800 doanh nghiệp vừa và nhỏ và 90.000 việc làm của EU trước sự cạnh tranh không lành mạnh từ Trung Quốc". 

Theo ông Fioravanti, quy định của EU cũng có nghĩa "sẽ tạo ra hơn 4.500 việc làm mới ở châu Âu trong nửa đầu năm 2019 và 900.000 xe đạp điện sẽ được sản xuất trong năm nay".

Ngoài ra, Chủ tịch EBMA còn chỉ ra việc các nhà sản xuất xe đạp điện Trung Quốc bắt đầu né tránh các biện pháp thương mại của EU thông qua các nước thứ ba, đồng thời yêu cầu EU cần có các biện pháp cần thiết để ngăn chặn hành vi này.

Xu hướng sử dụng xe đạp điện bùng nổ tại Hàn Quốc Xu hướng sử dụng xe đạp điện bùng nổ tại Hàn Quốc

VTV.vn - Tại Hàn Quốc, xu hướng sử dụng xe đạp điện đang ngày càng trở nên phổ biến hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước