EU có thể sẽ phạt hàng tỷ USD với các nhà sản xuất xe tải

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 30/05/2016 15:17 GMT+7

VTV.vn - Các nhà sản xuất xe tải hàng đầu châu Âu đang đứng trước nguy cơ về một án phát lên tới hàng tỷ USD vì những cáo buộc thông đồng tự định giá cho các dòng xe.

Tờ Finanacial Times dẫn nguồn tin từ Ủy viên phụ trách Cạnh tranh của Liên minh châu Âu EU cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà sản xuất xe tải hàng đầu của châu Âu sẽ phải đối mặt với án phạt cao kỷ lục vì những cáo buộc thông đồng tự định giá cho các dòng xe.

Danh sách trên gồm tập đoàn xe hơi lớn nhất Đức Daimler AG, tập đoàn Volvo của Thụy Điển, công ty Iveco của Italy và tập đoàn DAF của Hà Lan…. Số tiền phạt có thể lên tới 2.6 tỷ euro.

Đặc biệt sau bê bối gian lận khí thải của Volkswagen, điều tra còn cho thấy các dòng xe tải được sản xuất mới còn chậm trễ trong việc áp dụng những công nghệ khí thải tiên tiến.

Hiện châu Âu có tới 600.000 hãng vận tải và đa phần là doanh nghiệp nhỏ nên việc tự tăng giá bán của các nhà sản xuất xe tải sẽ đẩy giá thành đầu vào tăng cao, hệ quả là giá vận tải sẽ tăng theo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước