EU điều tra các thỏa thuận thuế tại Hà Lan của IKEA

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/12/2017 16:50 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

VTV.vn - EU đang điều tra các dữ liệu liên quan tới 3% doanh số bán ra của IKEA tại Hà Lan.

Thương hiệu nội thất khổng lồ IKEA đang bị các nhà lập pháp của EU điều tra về việc có thể đã thoả thuận với giới chức Hà Lan để được cắt giảm thuế tại đây.

Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch truy quét các doanh nghiệp tập đoàn đa quốc gia có biểu hiện trốn thuế né thuế tại các quốc gia châu Âu.

Theo đại diện của Hội đồng liên minh châu Âu EC, EU đang điều tra các dữ liệu liên quan tới 3% doanh số bán ra của IKEA tại Hà Lan. Theo EU, từ năm 2006-2011, một phần lớn lợi nhuận thu được của IKEA Hà Lan đã được chuyển sang Luxembourg nhằm tránh bị đánh thuế.

Hãng Ikea bị cáo buộc trốn thuế 1 tỷ Euro ở châu Âu Hãng Ikea bị cáo buộc trốn thuế 1 tỷ Euro ở châu Âu

VTV.vn - Hãng nội thất hàng đầu thế giới Ikea mới đây bị cáo buộc đã trốn thuế 1 tỷ Euro, tương đương 1,1 tỷ USD tại châu Âu trong suốt khoảng thời gian từ năm 2009-2014.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước