EU hủy trừng phạt Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha dù chi tiêu quá mức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/07/2016 16:19 GMT+7

VTV.vn - Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vừa tránh khỏi nguy cơ bị phạt tới 0,2% GDP do chi tiêu quá mức ngân sách của chính phủ.

Cụ thể, Tây Ban Nha sẽ được cho thêm 2 năm, còn Bồ Đào Nha có thêm một năm để thực hiện các biện pháp nhằm giữ thâm hụt ngân sách ở dưới mức quy định 3% của Liên minh châu Âu (EU).

Động thái này được xem là để tránh kích động tư tưởng chống EU vốn gia tăng, sau khi Anh rời khỏi khối này.

Tuy nhiên, EU cũng sẽ cân nhắc khả năng ngừng cấp quỹ hỗ trợ cho hai nước này nếu không sớm đưa ra các biện pháp làm giảm thâm hụt ngân sách.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước