EU tăng cường giám sát các thương vụ thâu tóm trong lĩnh vực công nghệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 19/02/2020 09:37 GMT+7

VTV.vn - Châu Âu sẽ tăng cường giám sát các thương vụ thâu tóm doanh nghiệp nhỏ mà các đại gia công nghệ Mỹ đã thực hiện trong những năm gần đây.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Magrethe Vestager cho biết các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Apple và Microsoft đã thực hiện một số thương vụ thâu tóm tại châu Âu trong những năm qua, chủ yếu nhằm vào các công ty nhỏ. Các thương vụ này đã không được giới chức châu Âu giám sát chặt chẽ. 

Tuy nhiên, EU đang xây dựng các phương pháp để đảm bảo rằng những thương vụ này hoàn toàn có lợi cho cạnh tranh, phát triển công nghệ, thay vì triệt tiêu chúng. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giới chức EU đang tăng cường gây sức ép với các công ty công nghệ lớn của Mỹ.

Mỹ điều tra hoạt động thâu tóm của các tập đoàn công nghệ Mỹ điều tra hoạt động thâu tóm của các tập đoàn công nghệ

VTV.vn - các cơ quan quản lý của Mỹ đang tiến hành điều tra các cáo buộc những ông lớn công nghệ cản trở cạnh tranh trên thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước