EU tiếp tục cuộc điều tra chống độc quyền mới nhất với Google

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/12/2018 10:04 GMT+7

VTV.vn - Sau 2 án phạt liên tiếp áp với Google, EC tiếp tục cuộc chiến chống độc quyền mới nhằm vào gã khổng lồ ở lĩnh vực quảng cáo.

Ủy ban châu Âu EC cho biết, sẽ tiếp tục kéo dài cuộc điều tra liên quan đến dịch vụ quảng cáo AdSense của Google tới năm sau. Google bị cáo buộc đã ẩn quảng cáo của các đối thủ cạnh tranh thông qua nền tảng này.

Trước đó, EC đã ra các án phạt trị giá tới 2,7 tỷ USD và 5 tỷ USD nhằm vào Google do vi phạm luật cạnh tranh, lạm dụng vị thế độc quyền với công cụ tìm kiếm và hệ điều hành Android. Hiện tập đoàn công nghệ Mỹ vẫn đang kháng cáo cả 2 án phạt này.

Google bị phạt do lạm dụng độc quyền hệ điều hành Android Google bị phạt do lạm dụng độc quyền hệ điều hành Android

VTV.vn- Gần 5 tỷ USD là số tiền Liên minh châu Âu sẽ xử phạt Google do lạm dụng sự độc quyền của hệ điều hành Android. Đây là mức phạt kỷ lục đối với hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước