EU ủng hộ đề xuất kéo dài thời hạn chuyển tiếp hậu Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/10/2018 12:49 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - EU sẵn sàng kéo dài thời hạn chuyển tiếp sau khi Anh chính thức rời tổ chức này vào tháng 3 năm sau - đó là thông báo vừa được các lãnh đạo EU đưa ra mới đây.

Việc kéo dài thời hạn chuyển tiếp được xem như một giải pháp dự phòng, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị cho giai đoạn hậu Brexit, khi hiện nay hai bên vẫn chưa đạt được một thỏa thuận chia tay nào. 

Thủ tướng Anh Theresa May và các lãnh đạo EU cũng tiếp tục bày tỏ lạc quan rằng một thỏa thuận là khả thi dù còn nhiều khó khăn. Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán và xem xét lại kết quả vào hội nghị thượng đỉnh tháng 12 tới tại Brussels.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước