EU yêu cầu Trung Quốc giảm bớt rào cản thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/06/2018 16:05 GMT+7

VTV.vn - Để xúc tiến thương mại tốt hơn, phía EU cho rằng Trung Quốc nên giảm bớt các rào cản, trong đó có ràng buộc chuyển giao công nghệ.

Căng thẳng thương mại đan xen giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới đồng thời cũng mở ra cơ hội xúc tiến làm ăn mới hay đàm phán lại những thỏa thuận nhằm mở rộng thị trường. Tuy nhiên, khi EU tìm cách giảm sự ảnh hưởng vào thị trường Mỹ bằng cách đẩy mạnh làm ăn với Trung Quốc lại vướng phải một rào cản muôn thuở tại đây.

Tại cuộc Đối thoại Kinh tế Cấp cao EU - Trung Quốc với sự tham gia của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jyrki Katainen, phía EU cho rằng để xúc tiến thương mại được tốt hơn, phía Trung Quốc nên giảm bớt các rào cản, trong đó có ràng buộc chuyển giao công nghệ, khi DN nước ngoài muốn làm ăn tại Trung Quốc. Đây cũng là phàn nàn của rất nhiều doanh nghiệp ngoại khác, khi tiếp cận thị trường lớn thứ nhì thế giới.

"Trong cuộc làm việc mới đây với WTO, chúng tôi đã chỉ ra những yếu tố cản trở thương mại và đầu tư, trong đó có chính sách chuyển giao công nghệ ép buộc và thực thi thương mại không công bằng. Hai vấn đề này là lý do khiến phía Mỹ thực hiện các biện pháp đơn phương. Chúng ta phải giải quyết từng bước một" - ông Jyrki Katainen - Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu - nhấn mạnh.

Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tuyên bố sẽ mở rộng ngành sản xuất, không ép buộc chuyển giao công nghệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện lời cam kết này vẫn còn chậm chạp.

Trung Quốc - EU nhất trí ủng hộ hệ thống thương mại đa phương toàn cầu Trung Quốc - EU nhất trí ủng hộ hệ thống thương mại đa phương toàn cầu

VTV.vn - Đây là thông báo được đưa ra tại Đối thoại kinh tế, thương mại Trung Quốc - EU diễn ra hôm nay (26/6) tại Bắc Kinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước