Eurogroup chỉ nhóm họp sau cuộc trưng cầu dân ý của Hy Lạp

Quang Duy (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 02/07/2015 17:17 GMT+7

VTV.vn - Nhóm Bộ trưởng Tài chính Khu vực sử dụng đồng Euro, Eurogroup cho biết, nhóm sẽ chỉ họp trở lại vào cuối tuần này sau khi cuộc trưng cầu dân ý tại Hy Lạp kết thúc.

Theo Eurogroup, người dân Hy Lạp cần hiểu rằng quốc gia này đã bị coi là vỡ nợ sau khi không thể trả khoản vay 1,5 tỷ Euro cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Chủ tịch Eurogroup khẳng định, sẽ chỉ cân nhắc đề nghị xin khoản cứu trợ mới của Hy Lạp sau khi xem xét kết quả của cuộc trưng cầu dân ý.

Trước đó, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã gửi lên Eurogroup một đề xuất cho phép nước này huy động 30 tỷ Euro để duy trì họat động và chi trả các khoản nợ trong thời hạn 2 năm. Đổi lại, Hy Lạp chấp nhận cơ cấu lại các khoản nợ hiện lên tới 175% GDP nước này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước