Eurozone cân nhắc phát hành trái phiếu kỳ hạn siêu dài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/07/2018 09:49 GMT+7

VTV.vn - Một số nước thành viên Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang tỏ ý muốn sớm phát hành trái phiếu với kỳ hạn siêu dài, có thể lên tới 50 năm.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang cân nhắc tiếp tục giảm lãi suất vay dài hạn. 

Một số nguồn tin cho biết, ECB đang xem xét việc mua thêm trái phiếu dài hạn từ năm tới để duy trì chi phí đi vay của Eurozone trong tầm kiểm soát, ngay cả khi ngân hàng trung ương này ngừng "bơm" tiền vào nền kinh tế. 

Đề xuất đang được thảo luận là ECB sẽ tái đầu tư số tiền thu được từ các trái phiếu đáo hạn vào các trái phiếu dài hạn hơn.

ECB sẽ dừng chương trình thu mua trái phiếu ECB sẽ dừng chương trình thu mua trái phiếu

VTV.vn - ECB đã quyết định ngừng mua trái phiếu và chấm dứt khoảng thời gian nới lỏng chính sách trong một thập kỷ ứng phó với khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước