Eurozone: Tín dụng cho doanh nghiệp và hộ gia đình tiếp tục tăng

Theo VOV-Chủ nhật, ngày 31/12/2017 06:47 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tín dụng cung cấp cho các doanh nghiệp và hộ gia đình ở Khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone) đã tăng 2,9% trong tháng 11/2017.

Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), tín dụng cung cấp cho các doanh nghiệp và hộ gia đình ở Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã tăng 2,9% trong tháng 11/2017, một dấu hiệu khích lệ đối với các nhà lãnh đạo ECB khi cơ quan này bắt đầu giảm dần các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế tại khu vực. 

Các nhà lãnh đạo ECB luôn theo dõi chặt chẽ mức tăng trưởng tín dụng - vốn là chỉ dấu cho biết liệu các chính sách được thiết kế nhằm kích thích tăng trưởng và lạm phát ở Eurozone có mang lại hiệu quả hay không. 

Cũng theo số liệu trên, tín dụng cấp cho các hộ gia đình ở Eurozone tăng 2,8% trong tháng 11/2017. Còn tín dụng cấp cho các doanh nghiệp ở khu vực này trong tháng 11/2017 tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2016. 

ECB cung cấp tín dụng "giá rẻ" dành cho các ngân hàng, áp dụng mức lãi suất thấp kỷ lục và "bơm" 2.200 tỷ Euro vào hệ thống tài chính thông qua hoạt động mua trái phiếu với hy vọng thúc đẩy tăng trưởng và lạm phát. 

Kinh tế Eurozone đã hồi phục sau những "dư chấn" của khủng hoảng tài chính, dẫn tới việc các nhà hoạch định chính sách ECB hồi tháng 10/2017 quyết định thu hẹp quy mô chương trình mua trái phiếu hàng tháng xuống còn 30 tỷ Euro (36 tỷ USD) kể từ tháng 1/2018. Tuy vậy, tỷ lệ lạm phát của Eurozone vẫn thấp hơn mục tiêu 2% một cách "dai dẳng" và  các lãnh đạo ECB chuẩn bị lại "bơm" tiền mặt nếu lạm phát xuống quá thấp. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước