EVN giải trình việc hóa đơn tiền điện tăng cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/07/2015 08:56 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, nguyên nhân chủ yếu khiến hóa đơn tiền điện tăng là vì lượng điện sử dụng cho các thiết bị chống nóng, làm mát tăng cao.

Trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, nắng nóng kéo dài liên tục từ đầu tháng 5 đến hết tháng 6, nhiệt độ tăng cao trên 33 độ C và có ngày là trên 40 độ C. Việc chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời cao khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát cũng tăng cao.

Kỳ ghi chỉ số hóa đơn tiền điện của các khách hàng sinh hoạt chủ yếu từ ngày 5 - 25 hàng tháng nên hóa đơn tiền điện của tháng 5 rơi vào những ngày cao điểm nhất của nắng nóng. Do đó, sản lượng tăng cao so với tháng liền kề, nhiều trường hợp sản lượng tăng từ 1,5 - 3 lần, dẫn đến tiền điện phải trả tăng đột biến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước