Facebook đã qua thời hoàng kim?

Kim Huệ-Thứ tư, ngày 09/02/2022 06:19 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên người dùng Facebook trên toàn cầu đã giảm so với quý trước đó. Đây chỉ là một trong rất nhiều vấn đề khác mà Meta đang phải đối mặt.

Cổ phiếu công ty mẹ của Facebook - Meta đã bị thổi bay hơn 20% trong phiên giao dịch gần đây, vốn hóa bốc hơi hơn 200 tỷ USD - trở thành ngày tồi tệ nhất của công ty trong 10 năm qua trên thị trường chứng khoán. Kết quả này xảy ra sau khi công ty công bố triển vọng kém lạc quan. Số người dùng Facebook trên toàn cầu lần đầu tiên đã giảm so với quý trước đó. Đây chỉ là một trong rất nhiều vấn đề khác mà Meta đang phải đối mặt. Nhiều người đã bắt đầu lo ngại về tương lai của Facebook. Liệu rằng mạng xã hội lớn nhất hành tinh đã qua thời hoàng kim?

Tăng trưởng người dùng đã đạt mức trần. Những bê bối liên quan đến quyền riêng tư của Facebook đã khiến nhiều người dùng bất mãn. Nhiều người trẻ đang "di cư" sang những mạng xã hội mới như TikTok của ByteDance.

Theo CNBC, các ứng dụng của Facebook hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào hệ điều hành của Apple và Google. Do vậy, khi iPhone cài đặt tính năng mới bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, Facebook như bị tước đi một trong những tài sản quan trọng nhất của họ - dữ liệu để phân phối quảng cáo cá nhân. Thay đổi của iOS có thể khiến Facebook bị thiệt hại khoảng 10 tỷ USD doanh thu năm 2022.

Ông Daniel Ives, Giám đốc điều hành Wedbush Securities, cho biết: "Meta đang đối mặt với một chuỗi sự kiện chất cao như núi everest. Một ý sâu xa phản ánh trong báo cáo kinh doanh đó là hiện Meta không thể tìm cách thoát ra khỏi những vấn đề mà công ty gặp phải. Washington đang soi rất kỹ và tìm cách bẻ nhỏ công ty. Nếu như trước kia, họ có thể mua thêm các công ty với công nghệ mới, để cạnh tranh với các đối thủ như Tiktok, thì nay chiêu này không thể dùng.

Facebook đã qua thời hoàng kim? - Ảnh 1.

Để tránh phụ thuộc vào các doanh nghiệp khác ở thế giới thực, Meta đang tìm câu trả lời trong thế giới ảo. Tuy nhiên, việc đặt cược vào vũ trụ ảo metaverse sẽ khó có thể giúp Meta cải thiện doanh thu trong ngắn hạn.

Năm 2021, doanh số bán kính thực tế ảo Oculus của Meta- một trong những thiết bị quan trọng giúp người dùng kết nối với thế giới ảo tăng vọt, mang về 2,3 tỷ USD doanh thu, nhưng so với số tiền 10,2 tỷ USD bỏ ra, còn lâu công ty mới có lãi

Bà Cecila Kang, phóng viên công nghệ tờ New York Times nhận định: "Mark Zuckerberg đã ấp ủ dự án metaverse suốt nhiều năm qua. Chúng ta phải công nhận nỗ lực luôn hướng tới công nghệ mới của Mark. Tuy nhiên, công ty đã bị chậm chân. Họ không phải công ty duy nhất tiến vào thế giới ảo. Microsoft, Roblox hay minecraft cũng xây dựng trò chơi ảo dựa trên công nghệ này. Việc hướng tới một thế giới ảo metaverse sẽ tốn rất nhiều tiền và mất rất nhiều thời gian".

Hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy dự án vũ trự ảo này sẽ thành công. Không giống như sự chuyển hướng của Facebook sang thiết bị di động vào năm 2012, công nghệ thực tế ảo vẫn chưa được nhiều người biết đến và chưa thực sự trở thành xu hướng chính. Nhiều chuyên gia còn cho rằng sẽ phải mất ít nhất 10 năm, chúng ta mới thấy được rõ hơn tương lai của metaverse.

Mặc dù lãnh đạo của Meta cho biết họ vẫn sẽ tập trung vào những sáng kiến dài hạn như xây dựng hoạt động kinh doanh đa dạng với những sản phẩm đi kèm. Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn xoay quanh việc liệu Mark Zuckerberg có thể giữ cho Facebook vẫn còn sức hấp dẫn với người dùng trong tương lai gần? Chúng ta sẽ chờ đợi để có câu trả lời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước