FED: Quá trình phục hồi kinh tế của Mỹ sẽ khó khăn và kéo dài

Trường Sơn - Công Tùng - Phi Hùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 01/05/2020 13:30 GMT+7

VTV.vn - Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ được cho là đã qua đỉnh, Mỹ đã bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế với dự báo việc phục hồi kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn.

Theo số liệu của Mỹ, tính tới sáng 1/5, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là hơn 3,3 triệu trường hợp, hơn 233.000 người đã tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia có số người tử vong cao nhất với hơn 63.000 trường hợp. Gần 1/5 lực lượng lao động của Mỹ đã bị mất việc làm trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát.

Chỉ riêng trong tuần trước, 3,8 triệu người lao động Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, chỉ trong khoảng 1,5 tháng dịch bệnh COVID-19 bùng phát, tổng số lao động Mỹ bị mất việc làm là 30,3 triệu người, tương đương gần 20% lực lượng lao động của toàn nước Mỹ. Tình hình được dự báo sẽ còn xấu hơn.

Trong quý I/2020, GDP của Mỹ đã tăng trưởng ở mức -4,8%, mức thấp nhất từ cuộc khủng hoảng năm 2008. Chính quyền Mỹ đã bơm hàng nghìn tỷ USD để hỗ trợ doanh nghiệp. Hiện một số bang đã bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế. Quá trình phục hồi kinh tế được cho là sẽ diễn ra từ từ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra lạc quan và sốt ruột.

Nhiều chuyên gia kinh tế lại không lạc quan như Tổng thống Donald Trump. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho rằng, kinh tế nước này có thể sẽ bắt đầu phục hồi từ quý III/2020, nhưng quá trình phục hồi này sẽ rất khó khăn và kéo dài.


Mỹ lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế Mỹ lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế

VTV.vn - Trong chương trình Fox News Sunday, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mnuchin nhận định Mỹ mở cửa lại nền kinh tế vào tháng 5, 6 và nền kinh tế sẽ thực sự hồi phục vào tháng 7, 8, 9.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước