FIFA World Cup™ 2018 liệu có mang lại cho Nga 31 tỷ USD như kỳ vọng?

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN Thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 18/06/2018 10:21 GMT+7

VTV.vn - FIFA World Cup™ 2018 đang diễn ra liệu có mang lại cho Nga 31 tỷ USD như Chính phủ nước này kỳ vọng? Đây là một câu hỏi được nhiều báo chí châu Âu đưa ra bàn luận.

Tháng 4/2018, một số tờ báo châu Âu đưa tin Chính phủ Nga ước tính là nền kinh tế Nga đã được hưởng lợi từ khi FIFA World Cup™ 2018 còn chưa bắt đầu.

Theo tờ Malta độc lập, nước Nga ước tính FIFA World Cup™ 2018 năm nay có thể thúc đẩy tổng sản phẩm nội địa quốc gia tăng thêm tới 30,8 tỷ USD trong vòng 10 năm, từ năm 2013 - 2023. Con số khổng lồ gần 31 tỷ USD lợi nhuận nước Nga dự tính sẽ thu được vẫn theo bản báo cáo là nhờ du lịch ngày càng tăng trưởng, cộng với chi tiêu quy mô lớn cho xây dựng và các tác động kích thích tăng trưởng sau này dựa trên những khoản đầu tư của Chính phủ.

Tổ chức FIFA World Cup™ 2018 liệu nước Nga có đảo ngược được tình thế so với hai nước chủ nhà gần đây nhất là Nam Phi và Brazil hay không? Hai nước này đã lỗ vốn hàng tỷ USD, với mức đầu tư còn ít hơn nhiều so với Nga.

FIFA World Cup™ 2018 liệu có mang lại cho Nga 31 tỷ USD như kỳ vọng? - Ảnh 1.

Biểu đồ trên tờ Le Soir của Bỉ về chi phí một số nước chủ nhà đã đầu tư cho World Cup.

Trên tờ Le Soir của Bỉ tuần trước có một biểu đồ ấn tượng đó là hồi năm 2006, nước Đức chỉ đầu tư tổng cộng có 430 triệu Euro. 4 năm sau, sự kiện đã ngốn của Nam Phi tới gần 3,3 tỷ Euro, sau đó Brazil chi tới 8 tỷ Euro. Tuy nhiên, những con số này vẫn chưa là gì so với số tiền Nga bỏ ra lần này, hơn 10 tỷ Euro - tốn kém nhất từ trước tới nay.

Tạp chí kinh tế Pháp Challenges cho rằng Chính phủ Nga có thể quá lạc quan. Tờ báo lấy ví dụ hồi năm 2010, Nam Phi đã dự định sẽ đón 480.000 khách du lịch nước ngoài đến xem đá bóng nhưng rút cục chỉ có 309.000 người và họ cũng chỉ chi tiêu khoảng 400 triệu USD, trong khi Chính phủ Nam Phi đã hy vọng họ sẽ tiêu gấp ba con số đó tới 1,2 tỷ USD. Theo bài báo, Nam Phi tính trước là sẽ thu về 350 triệu Euro tiền lãi nhưng cuối cùng nước này đã lỗ vốn tới 1,5 tỷ Euro.

Thực ra chỉ có FIFA là chưa khi nào lỗ vốn. Theo tờ Economia y Mercado, mùa giải này, ước tính FIFA lãi tới 6,4 tỷ USD, tức nhiều hơn 60% so với kỳ trước tại Brazil.

Còn với kinh tế Nga, bài báo viết: "Theo ước tính của hãng xếp hạng tín dụng Moody's của Mỹ, tác động kinh tế của FIFA World Cup™ 2018 lên 11 thành phố của Nga sẽ chỉ khoảng 1 - 2% tổng sản phẩm nội địa vùng".

Nga và bài toán kinh tế từ World Cup 2018 Nga và bài toán kinh tế từ World Cup 2018

VTV.vn -Hôm nay (14/6), World Cup 2018 sẽ chính thức khai mạc tại Nga. Với nước chủ nhà, bên cạnh công tác tổ chức, bài toán kinh tế cũng là vấn đề được quan tâm hàng đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước