Ford công bố kế hoạch cắt giảm nhân viên trên quy mô toàn cầu

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 07/10/2018 06:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Ngày 5/10, Ford Motor Co., hãng chế tạo xe ô tô hàng đầu của Mỹ, công bố các kế hoạch nhằm tinh giản lực lượng lao động trên toàn cầu.

Người phát ngôn của Ford cuối ngày 5/10 cho biết Ford đang trong những bước đầu tái cơ cấu lực lượng lao động được trả lương của hãng trên toàn cầu nhằm hỗ trợ các mục tiêu chiến lược của hãng, để phù hợp hơn với vai trò là một doanh nghiệp.

Dự kiến, hoạt động tinh giản nhân viên sẽ được tiến hành dựa trên đội nhóm và địa điểm. Ford sẽ công bố thêm thông tin chi tiết vào thời điểm thích hợp.

Ngày 25/7, Ford cho biết hãng đang thực hiện tái cơ cấu sâu rộng và việc này sẽ "ngốn" của hãng 7 tỷ USD tiền mặt, dẫn tới khả năng lợi nhuận trước thuế ước giảm 11 tỷ USD trong 3 - 5 năm tới. Song hãng không cho biết hoạt động tái cơ cấu như vậy có dẫn tới việc cắt giảm việc làm hoặc đóng cửa nhà máy, thay vào đó hãng chỉ cho biết đang cân nhắc thiết kế lại một số mẫu ô tô, tái phân bổ chi tiêu vốn cho những mảng đang hoạt động tốt và tái cân nhắc những quan hệ đối tác chiến lược nhất định.

Cuối tháng 9/2018, Ford cho biết hãng đang chứng kiến lợi nhuận giảm khoảng 1 tỷ USD do các mức thuế Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu. Ford hạ dự báo lợi nhuận trong năm 2018 từ 1,45 - 1,70 USD/cổ phiếu xuống còn 1,3 - 1,5 USD/cổ phiếu.

Thuế thép và nhôm của Tổng thống Trump khiến Ford thiệt hại 1 tỷ USD Thuế thép và nhôm của Tổng thống Trump khiến Ford thiệt hại 1 tỷ USD

VTV.vn - Các biện pháp thuế quan đánh vào nhôm thép nhập khẩu đã khiến lợi nhuận của hãng xe Ford mất tới 1 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước