Frankfurt dẫn đầu trong cuộc đua giành vị trí trung tâm tài chính châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24 - TTXVN-Thứ tư, ngày 22/03/2017 15:51 GMT+7

Frankfurt dẫn đầu trong cuộc đua giành vị trí trung tâm tài chính châu Âu của London. (Ảnh: Frankfurt Tourismus/TTXVN)

VTV.vn - Trong bối cảnh Anh đang chuẩn bị rời EU, TP Frankfurt (Đức) đang nổi lên vị trí hàng đầu trong cuộc đua giành vị trí trung tâm tài chính châu Âu mà London đang nắm giữ.

Khi Thủ tướng Anh Theresa May kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon, giới ngân hàng và các quan chức tại châu Âu cho rằng, khu tài chính London sẽ bị mất đi nhiều việc làm, khi nhiều doanh nghiệp sẽ chuyển trụ sở chính của họ tại châu Âu hoặc một phần cơ sở ra khỏi Anh.

Tờ Financial Times phỏng vấn các nhân vật tài chính cao cấp hoặc các quan chức tại châu Âu, kết quả cho thấy Frankfurt có lợi thế cạnh tranh hơn các thành phố đối thủ là Dublin của Ireland, Paris (Pháp), Amsterdam (Hà Lan), Madrid (Tây Ban Nha).

Frankfurt sẽ đem lại lợi ích cho các ngân hàng mở tại đây do nơi đây có trụ sở của Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Theo báo cáo Công ty tư vấn Oliver Wyman công bố hồi tháng 10/2016, London có thể mất tới 75.000 việc làm liên quan đến lĩnh vực tài chính. Trong khi nghiên cứu của hãng kiểm toán EY đưa ra hồi tháng 11/2016 cho thấy, số việc làm mất đi tại đảo quốc này sẽ lên đến 232.000 vị trí do các công ty, ngân hàng rời khỏi đây.

Hiện nay, Frankfurt nằm trong danh sách một số ít thành phố đang được chọn lựa làm nơi các ngân hàng của Mỹ như Morgan Stanley, JPMorgan và Bank of America Merrill Lynch sẽ chuyển đến. Hubertus Väth, người phụ trách vấn đề thu hút các ngân hàng, thể chế tài chính đến Frankfurt, cho biết ông hy vọng thành phố này sẽ thu hút thêm được 10.000 việc làm trong ngành tài chính trong 5 năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước