Gần 270.000 người dân TP Hồ Chí Minh đã nhận hỗ trợ đợt 3

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/10/2021 09:28 GMT+7

VTV.vn - Tối 2/10, Sở LĐTB-XH TP Hồ Chí Minh cho biết, gần 270.000 người dân TP Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn đã nhận hỗ trợ đợt 3 với mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người.

Nhiều nơi có tỷ lệ chi trả cao, ví dụ, quận Phú Nhuận đã chi trả được gần 45.900 người, đạt gần 49%; quận 3 đã chi trả cho hơn 40.600 người, đạt 38%; quận 5 là hơn 19.200 người, đạt tỷ lệ 31%…

Trong đợt hỗ trợ này, TP Thủ Đức có hơn 888.500 người có hoàn cảnh khó khăn và đến nay TP Thủ Đức chi hỗ trợ được gần 7.300 người. Quận 12 lập danh sách có hơn 609.000 người nhận được hỗ trợ và đã chi hỗ trợ cho hơn 63.000 người. Quận 12 cũng là quận có số lượng người đã nhận hỗ trợ cao nhất TP Hồ Chí Minh tính đến thời điểm này.

Gói hỗ trợ an sinh đợt 3 dự kiến sẽ chi trả cho hơn 7,3 triệu người có hoàn cảnh thật sự khó khăn. Nguyên tắc hỗ trợ: chi đủ, chi đúng, không bỏ sót, không trùng lắp, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú; công khai, minh bạch, thuận lợi về thủ tục cho người thụ hưởng nhưng không lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân.

11 quận, huyện TP Hồ Chí Minh chi trả gói hỗ trợ thứ 3 11 quận, huyện TP Hồ Chí Minh chi trả gói hỗ trợ thứ 3

VTV.vn - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, đã có 11 quận, huyện thông báo bắt đầu chi trả gói hỗ trợ đợt 3 ngay trong chiều 30/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước