Gần 3.500 tỷ đồng đầu tư công trình quản lý bay tại sân bay Long Thành

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/09/2022 20:22 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (29/9), dự án thành phần 2 "Các công trình phục vụ quản lý bay" giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được khởi công.

Dự án thành phần 2 "Các công trình phục vụ quản lý bay" giai đoạn 1, Cảng hàng không quốc tế Long Thành được đầu tư 3.500 tỷ đồng, do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư. Công trình gồm: đài kiểm soát không lưu, các trạm radar, các hệ thống cảnh báo và các hạng mục phụ trợ khác.

Tất cả được thiết kế theo công nghệ tự động hóa hiện đại nhất hiện nay và có định hướng mở cho tương lai.

"Chúng tôi phải đảm bảo đây là một đầu mối kết nối giao thông trên không, đảm bảo sự hoạt động hài hòa trong khu vực, kết nối các sân bay trong vùng", ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, nhấn mạnh.

Gần 3.500 tỷ đồng đầu tư công trình quản lý bay tại sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Công trường thi công dự án sân bay Long Thành. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Đây là công trình hạ tầng có quy mô lớn, công nghệ phức tạp nhất từ trước tới nay Tổng công ty Quản lý bay thực hiện.

Đến nay, cả 4 dự án thành phần của Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đều đảm bảo về mặt bằng thi công. Các nhà thầu cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực để hoàn thành đưa vào khai thác chính thức trong năm 2025.

Khởi công đường băng sân bay Long Thành vào cuối năm 2022 Khởi công đường băng sân bay Long Thành vào cuối năm 2022

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, khởi công hàng loạt dự án giao thông trọng điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước