Gần 400 dự án tại Hà Nội chậm tiến độ, có dấu hiệu vi phạm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/08/2018 06:25 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, 383 dự án chậm triển khai trong nhiều năm, có dấu hiệu vi phạm, có dự án lên tới 10 năm. Huyện Hoài Đức đứng đầu với 51 dự án, tiếp theo là Mê Linh (50 dự án).

Nhiều dự án xin đất vẫn nằm án binh bất động gây lãng phí tài nguyên đất, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân và làm mất cơ hội đầu tư của những doanh nghiệp khác. 

Ngày 13/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tuyên bố thành phố sẽ mạnh tay thu hồi một loạt dự án chậm tiến độ. Trước mắt, thành phố sẽ rà soát, thu hồi 47 dự án chậm tiến độ.

Ngay trong phiên chất vấn tại Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ngày 13/8, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đã nêu ra hàng loạt nguyên nhân dẫn đến tình trạng các dự án chậm tiến độ, đó là do chậm triển khai công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng của việc điều chỉnh quy hoạch chung, thị trường bất động sản trầm lắng, hay chủ đầu tư không quyết liệt.

Quyết tâm thu hồi dự án lần này của Chủ tịch UBND thành phố đang được các doanh nghiệp và giới đầu tư bất động sản kỳ vọng sẽ là đợt "thay máu" đối với hàng loạt dự án trên thị trường. Từ đó, loại bỏ những nhà đầu tư yếu kém và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đủ năng lực tiếp tục thực hiện các dự án mới.

Hà Nội sẽ công bố danh sách 47 dự án thuộc diện thu hồi Hà Nội sẽ công bố danh sách 47 dự án thuộc diện thu hồi

VTV.vn - Hà Nội sẽ công bố danh sách 47 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai và vi phạm luật đất đai cần phải thu hồi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước