Gần 50% dân số Đài Loan (Trung Quốc) đầu tư chứng khoán

VTV Digital-Thứ ba, ngày 11/05/2021 16:11 GMT+7

Ngày càng nhiều người dân Đài Loan (Trung Quốc) gia nhập thị trường chứng khoán. (Ảnh: Nikkei)

VTV.vn - Sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán đã hấp dẫn hàng nghìn người mở tài khoản giao dịch tại Đài Loan, Trung Quốc.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán (TSE) tại đây, Đài Loan (Trung Quốc) đang có 11,24 triệu tài khoản giao dịch, gần 50% dân số Đài Loan đang đầu tư cổ phiếu - một con số kỷ lục.

Khoảng 670.000 người dân đã mở tài khoản giao dịch trong năm 2020. Hơn 42% trong số người này có độ tuổi dưới 30.

Tại các nhà hàng, quán cà phê và thậm chí trong thang máy, giá cổ phiếu thường là chủ đề của các cuộc thảo luận.

“Mỗi buổi sáng, khi bước vào thang máy để lên văn phòng, tôi thấy gần như ai cũng mở màn hình giao dịch cổ phiếu”, Perry Chien, chuyên gia quản lý ngành công nghệ, nói với Nikkei Asia, “Cả ông bà ngồi bàn kế bên tôi ở nhà hàng cũng nói về cổ phiếu bán dẫn”.

Giữa bối cảnh nhu cầu chip tăng vọt trên toàn cầu, giá cổ phiếu thiết bị bán dẫn trở thành lực kéo chính trên thị trường chứng khoán Đài Loan

Ngoài ra, thành công trong việc kiểm soát dịch COVID-19 cùng với đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế xứ Đài đã tạo cú hích cho thị trường chứng khoán tại đây.

Đà tăng của giá cổ phiếu trải rộng ra nhiều ngành nghề khác nhau, từ nguyên vật liệu cơ bản như đồng và thép cho tới các công ty vận tải.

Darson Chiu, chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu kinh tế Đài Loan, cho biết: “Chúng tôi có thể thấy dòng vốn trên toàn cầu đang chảy vào thị trường chứng khoán với sự thúc đẩy của các biện pháp nới lỏng định lượng (QE) từ các ngân hàng trung ương. Chúng tôi chưa thấy tín hiệu thắt chặt chính sách tiền tệ”.

“Mặc dù tại thời điểm này, thị trường chứng khoán Đài Loan rất sôi động nhưng theo tôi, nhà đầu tư nên cẩn trọng vì thị trường sẽ điều chỉnh”, Darson Chiu nhận định.

Sau cơn say chứng khoán, dòng tiền nhà đầu tư F0 về đâu? Sau cơn say chứng khoán, dòng tiền nhà đầu tư F0 về đâu?

VTV.vn - Sau những cơn rung lắc mạnh của giá cổ phiếu, dòng tiền và nhà đầu tư F0 đang có xu hướng rời bỏ thị trường chứng khoán sang kênh đầu tư mới, an toàn và sinh lời cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước