Gạo thơm TBR39 giành giải nhất cuộc thi Gạo ngon Việt Nam

Ban Thời sự-TTXVN-Thứ bảy, ngày 05/11/2022 07:13 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Gạo thơm TBR39 của Công ty Giống cây trồng Thái Bình đã giành giải nhất cuộc thi Gạo ngon Việt Nam năm 2022.

Cuộc thi Gạo ngon Việt Nam 2022 tiếp tục tuyển chọn các chủng loại gạo thơm và gạo nếp có phẩm chất nổi bật về hình thức, chất lượng, đáp ứng các tiêu chí chuyên môn và thị hiếu của thị trường, phù hợp cho tiêu thụ nội địa và hướng đến xuất khẩu.

Các tiêu chí để xác định gạo ngon là phải có độ đồng đều. Sau khi nấu phải có độ trắng, dẻo, ngọt, mùi thơm và giữ nguyên hạt. Cuộc thi quy tụ 12 sản phẩm gạo của 6 doanh nghiệp tham gia. Sản phẩm gạo dự thi năm nay gồm 2 chủng loại là gạo thơm và gạo nếp.

Điều bất ngờ là gạo ST25 không nằm trong top 3 của cuộc thi. Đứng thứ 2 và 3 trong cuộc thi năm nay lần lượt là gạo ST24 và gạo Lộc Trời 28.

Ở lĩnh vực gạo nếp, nếp A Sào được giải nhất.

Căn cứ trên kết quả cuộc thi, Gạo thơm TBR39 sẽ được Ban tổ chức cử làm đại diện Việt Nam tham gia Cuộc thi Gạo ngon thế giới năm 2022 (World's Best Rice 2022) trong khuôn khổ Hội nghị Gạo thế giới 2022 sắp tới.

Hạt gạo Việt tại châu Âu: Khi 'ngon, bổ, rẻ' là chưa đủ! Hạt gạo Việt tại châu Âu: Khi "ngon, bổ, rẻ" là chưa đủ!

VTV.vn - Miễn giảm thuế là một thuận lợi lớn cho hạt gạo Việt Nam trên thị trường châu Âu. Tuy nhiên, gạo Việt có chinh phục được khách hàng châu Âu hay không lại là chuyện khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước