Gạo Việt Nam rộng đường xuất khẩu

Huỳnh Tâm (VTV9)-Thứ năm, ngày 10/05/2018 19:54 GMT+7

VTV.vn - Việc nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, làm tốt công tác thị trường để liên tiếp trúng các gói thầu xuất khẩu đã và đang mở rộng đường đi cho gạo Việt.

Hiện ngoài 300.000 tấn gạo tiếp tục giao cho Indonesia, các doanh nghiệp gạo trong nước còn đẩy mạnh thu mua, chế biến thêm 130.000 tấn gạo để xuất khẩu sang Philippines theo gói thầu vừa trúng.

Cùng với các hợp đồng Chính phủ, trong tháng 5 này, nhiều hợp đồng xuất khẩu gạo tư nhân sẽ được ký kết với hàng trăm ngàn tấn gạo. Điểm khác biệt so với năm 2017 là giá gạo xuất khẩu của nước ta đã tăng khoảng 15%, giữ mức bình quân hơn 500 USD/tấn.

Nhờ cải thiện tốt chất lượng sản phẩm, tận dụng những thuận lợi của thị trường nên đến đầu tháng 5/2018, sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 2,2 triệu tấn, với giá trị khoảng 1,1 tỉ USD, tăng gần 60% về giá trị và sản lượng so với cùng kỳ năm 2017. Đây là mức tăng trưởng kỷ lục trong vòng 5 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước