GDP quý III của Mỹ giảm mạnh

Trần Hà - Lê Tuyển ( phóng viên thường trú ĐTHVN tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 30/10/2015 09:30 GMT+7

VTV.vn - Đêm 29/10, theo giờ Việt Nam, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố con số tăng trưởng quý III của nền kinh tế Mỹ.

Không như kỳ vọng, kinh tế Mỹ quý III đã chậm hơn rất nhiều so với quý III và cùng kỳ năm ngoái.

Quý III, mức tăng trưởng GDP của Mỹ chỉ đạt 1,5%. Nếu so với con số tăng 3,9% của quý II và 4,3% của quý III năm ngoái thì đây là một sự sụt giảm khá mạnh. Kinh tế toàn cầu chậm lại, sản xuất đình đốn, xuất khẩu sụt giảm, đồng USD mạnh là hàng loạt các nguyên nhân chính khiến kinh tế Mỹ bất ngờ giảm tốc mạnh trong quý III.

Hiện đang là thời điểm các công ty Mỹ công bố lợi nhuận quý. Đa phần các công ty xuất khẩu của Mỹ đều bị ảnh hưởng lớn bởi đồng USD mạnh. USD tăng giá suốt 12 tháng qua khiến hàng hoá của Mỹ trở nên đắt đỏ, khó cạnh tranh ở nước ngoài. Hàng đã khó bán, cộng thêm với nhu cầu sụt giảm mạnh ở một số các thị trường mới nổi như Brazil vốn là bạn hàng lớn của Mỹ khiến cho xuất khẩu Mỹ đình đốn trong năm nay.

Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán, có thể việc giảm tốc của kinh tế Mỹ chỉ là tạm thời khi mà nhu cầu nội địa sẽ tăng mạnh trong những tháng còn lại của năm nhờ người dân tích cực mua sắm cho mùa lễ hội đang tới gần.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước