Gen Z chi tiêu thông minh qua thẻ tín dụng

Chu Linh-Thứ sáu, ngày 31/03/2023 20:12 GMT+7

VTV.vn - Khác với cả tâm lí e dè trước đây, giờ giới trẻ khá là cởi mở trong việc sử dụng thẻ tín dụng, họ tận dụng các ưu đãi giữa ngân hàng và đối tác để có thể tiết kiệm hơn.

Không chỉ sử dụng 1 thẻ tín dụng, nhiều bạn trẻ đã sử dụng cùng lúc đến mấy thẻ tín dụng với các mục đích khác nhau, để tận dụng tối ưu khuyến mãi. 

"Hiện tại mình đang sử dụng đồng thời 3 cái thẻ tín dụng của 3 ngân hàng khác nhau. Mỗi thẻ có một mục đích khác nhau. 1 thẻ dành để trả góp các khoản chi tiêu lớn còn 2 thẻ còn lại thì thường thẻ tín dụng sẽ có ưu đãi như tích điểm nhiều hơn ở 1 số cửa hàng hoặc ưu đãi khi mà nạp thẻ vào điện thoại", Trần Trang Linh, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, cho biết. 

Không chỉ sử dụng cho mục đích chi tiêu cá nhân, nhiều bạn trẻ cũng tận dụng thời gian chưa phải hoàn lãi để xoay dòng tiền trong lúc chưa có lương, hay để phục vụ mục đích kinh doanh. Ngoài ra, "cashback" - chính sách hoàn tiền hấp dẫn cũng là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của giới trẻ.

"Khi sử dụng thẻ tín dụng tôi sẽ chi tiêu trước, trả sau, thành ra tôi tối ưu được nguồn vốn của tôi khi tôi chạy quảng cáo trên Facebook", anh Trần Anh Tuấn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội nói. 

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng thông minh, linh hoạt của thế hệ trẻ thời đại 4.0, nhiều ngân hàng đã triển khai các gói thẻ tín dụng được thiết kế riêng cho tệp khách hàng này, nhằm tối ưu hoá trải nghiệm khách hàng.

Gen Z chi tiêu thông minh qua thẻ tín dụng - Ảnh 1.

Ông Dmytro Kolechko, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro (VPBank)

"Phương thức mua trước - trả sau cũng có thể hoạt động như giải pháp hỗ trợ chi tiêu cho thế hệ trẻ. Ngoài việc tạo điều kiện cho hoạt động chi tiêu của giới trẻ, các ngân hàng cũng nên có các giải pháp hỗ trợ kịp thời để tránh việc khách hàng vướng vào mức nợ quá nhiều hay quá hạn", ông Dmytro Kolechko, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro (VPBank), nói.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, nhà sáng lập Ứng dụng đầu tư và Quản lý tài chính cá nhân TOPI, cho biết: "Yếu tố vay – nợ cũng giống như 1 thanh gươm, có mặt thuận lợi và có mặt đề phòng để không ảnh hưởng đến yếu tố tài chính cá nhân của chúng ta. Quan trọng nhất là chúng ta phải học cách sử dụng gươm để làm sao thành 1 vũ khí chiến đấu, chứ không phải để cứa vào tay mình bất cứ lúc nào".

Chuyên gia cũng khuyến cáo, các bạn trẻ đừng quên trả nợ thẻ tín dụng sau ngày tính lãi, vì mức lãi suất của thẻ tín dụng thường rất cao, có thể dao động lên đến 20% -30%. Ngoài ra, các bạn trẻ cũng cần có mức chi tiêu hợp lí, tránh tiêu quá số tiền mình kiếm được mà không có khả năng chi trả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước