Giá chào bán gạo Việt Nam luôn ở mức cao

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/01/2021 06:16 GMT+7

Ảnh minh họa: Dân trí

VTV.vn - Ngành lúa gạo nước ta đã thực hiện đề án tái cơ cấu 4 năm, qua đó tạo được những chuyển biến tích cực trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ, từng bước nâng cao giá trị.

Bằng chứng là trong năm 2020, giá chào bán gạo luôn ở mức cao, có thời điểm gần chạm mốc 500 USD/tấn.

Đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam được triển khai từ năm 2016. Sau 4 năm, nước ta xuất khẩu hơn 6 triệu tấn gạo, mang về 3 tỉ USD. Dù số lượng giảm khoảng 2,5% nhưng bù lại giá trị lại tăng đến 9%.

Bên cạnh đó, cơ cấu giống lúa cũng có sự chuyển đổi tích cực, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tại các địa phương vùng ĐBSCL, tỉ lệ sử dụng giống lúa thơm đặc sản, lúa chất lượng cao đều tăng từ 2 - 6% mỗi vụ, kéo theo tỉ trọng gạo chất lượng cao chiếm gần 80% tổng sản gạo xuất khẩu.

Nhờ đó, giá gạo xuất khẩu bình quân năm sau thường cao hơn năm trước 50 USD/tấn và có thời điểm cao hơn giá gạo Thái Lan cùng chủng loại. Tái cơ cấu trong sản xuất lúa gạo, chú trọng gạo chất lượng cao, an toàn đã giúp nâng giá trị hạt gạo nước ta.

Không chỉ vậy, để việc tiêu thụ lúa gạo thuận lợi không còn cảnh giải cứu như những năm trước, những người nông dân ĐBSCL còn tự tin trở thành những nhà tiếp thị cho chính hạt gạo mà mình làm ra. Điều này cũng có nghĩa là khâu trung gian đã được xóa bỏ phần nào, qua đó góp phần giúp bà con tăng thêm thu nhập, làm giàu từ chính cây lúa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước