Giá dầu bật tăng khi các nước xuất khẩu dầu nhóm họp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/09/2016 10:30 GMT+7

VTV.vn - Giá dầu thế giới đã bật tăng gần 4% khi các nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới bắt đầu nhóm họp tại Algeria trong 3 ngày nhằm tìm cách giải quyết tình trạng dư cung.

Cụ thể giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tại New York đã tăng 3,6% lên 46,06 USD/thùng trong khi giá dầu Brent biển Bắc tại London cũng tăng 3,4% lên 47,43 USD/thùng. 

Chỉ số biến động giá dầu hiện đang ở mức cao nhất kể từ sau ngày 18/4, thời điểm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC thất bại trong việc tìm kiếm một thoả thuận về việc đóng băng sản lượng khai thác tại Hội nghị ở Doha. 

Mặc dù cuộc họp lần này được kỳ vọng sẽ mang lại kết quả tích cực hơn, giới phân tích cho rằng, một thoả thuận ổn định thị trường chỉ có thể xuất hiện sau cuộc họp chính sách của OPEC tại Vienna, Áo vào tháng 11 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước