Giá dầu có thể phục hồi từ giữa năm 2017

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/02/2016 20:01 GMT+7

Giá dầu có thể phục hồi từ giữa năm 2017 sau thời gian dài sụt giảm mạnh. (Ảnh minh họa: telegraph.co.uk)

VTV.vn - Các chuyên gia khu vực Trung Đông nhận định, giá dầu thô trên thị trường thế giới ảm đạm trong năm 2016 song có thể phục hồi mạnh từ giữa năm 2017.

Báo cáo mới đây của hãng đầu tư Jadwa Investment (Saudi Arabia) cho rằng, giá dầu sẽ vẫn tiếp tục giai đoạn u ám đến hết năm 2016 chủ yếu do thị trường "tràn" nguồn cung. Sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thành viên trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vẫn sẽ là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng dư nguồn cung này. Ngay cả khi nguồn cung của các nhà sản xuất ngoài OPEC bắt đầu giảm trong năm 2016, việc Iran trở lại thị trường dầu mỏ thế giới vẫn sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá "vàng đen".

Dự kiến trong năm 2016, sản lượng của OPEC tăng thêm 500.000 thùng/ngày, lên mức trung bình 32,9 triệu thùng/ngày. Hầu hết mức tăng này của OPEC đến từ Iran, quốc gia vừa thoát khỏi các lệnh cấm vận quốc tế. Trong khi đó, nguồn cung của các nhà sản xuất ngoài OPEC, trong đó có Mỹ và Nga, sẽ giảm 500.000 thùng/ngày.

Giám đốc điều hành hãng năng lượng KPI của Kuwait nhận định, thị trường dầu mỏ toàn cầu đang trải qua một sự điều chỉnh và đã chạm đáy. Sau đó, giá dầu có thể đạt ngưỡng 50 - 60 USD/thùng vào giữa năm 2017 và 60 - 80 USD/thùng trong 3 năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước